Lưu lượng nước trên dòng Mekong giảm, ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long

19/04/2019 | 08:33 GMT+7

(HG) - Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày 11 đến 17-4, lưu lượng xả ra từ thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu giảm từ 2.000-3.000m3/s xuống còn 1.500-1.600m3/s. Dự báo việc giảm xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng ảnh hưởng đến ĐBSCL từ ngày 28-4 đến 6-5. Để đề phòng các rủi ro do hạn, mặn gây ra, các địa phương cần có kế hoạch chủ động sản xuất, bố trí mùa vụ, vận hành hệ thống công trình hợp lý, chuẩn bị các giải pháp ứng phó ngay từ thời điểm này. Các vùng cặp sông Tiền và sông Hậu có thể bị ảnh hưởng bởi triều cường trong tháng 4-2019. Mặn bất thường có thể ảnh hưởng đến các vùng cửa sông thuộc Bến Tre, Sóc Trăng và Trà Vinh do vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn và thời tiết cực đoan, vì vậy cần cập nhật theo dõi dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với các diễn biến nguồn nước.

CAO PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>