Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam

18/04/2018 | 16:57 GMT+7

   Hậu Giang mong muốn có sự kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản

(HGO) - Ngày 18-4, tại thành phố Cần Thơ đã khai mạc Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực ĐBSCL. Phía Nhật Bản có sự tham dự của ông Umedi Kumio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Phía Việt Nam có ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng hơn 600 đại biểu đại diện cho 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng các doanh nghiệp tham gia.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) tiếp đón Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Dự và phát biểu phiên khai mạc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ông cũng kỳ vọng vào sự hợp tác và phát triển giữa hai nước. Từ cuộc gặp gỡ này, hai bên sẽ có những trao đổi thật cởi mở, nêu rõ mong muốn của mỗi bên để có những đề xuất thiết thực. Nhất là đẩy nhanh và hiệu quả hơn giữa hai bên trong hợp tác phát triển hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung đánh giá về các nguồn đầu tư của Nhật Bản tại ĐBSCL. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp để thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả hơn. Các đại biểu dành nhiều thời gian để thảo luận về các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, biến đổi khí hậu, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ, giáo dục… Hội nghị cũng tiến hành ký kết giữa Cục Ngoại vụ và Việt Nam Airlines, Jetstar Pacific Airlines; Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Thành (An Giang) và Công ty Hagihata (Nhật Bản); Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang và Công ty Daimasa Angineering; Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ và Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Sakai.

Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước, nhất là Nhật Bản đứng đầu trong hợp tác đầu tư với Việt Nam mà đặc biệt hơn là hình thức hợp tác “cặp tỉnh thành” của hai nước. Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Umedi Kumio cũng đánh giá rất cao quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua. Đồng thời, kỳ vọng trong thời gian tới Nhật Bản sẽ được tiếp tục là đối tác hàng đầu ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên đã đến gặp gỡ, chào xã giao ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chào xã giao Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông tin đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh về tổng quan tỉnh Hậu Giang. Qua đó, thể hiện mong muốn ngài Tổng lãnh sự quảng bá rộng rãi hình ảnh Hậu Giang đến các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời mong muốn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cho tỉnh Hậu Giang hợp tác với một tỉnh thuộc Nhật Bản mà tỉnh đã thực hiện các chuyến xúc tiến đầu tư.

Ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Hậu Giang muốn thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có thể dùng tiếng nói quảng bá từ các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư tại Hậu Giang. Tỉnh có thể tìm hiểu các thông tin về nguồn vốn ODA hỗ trợ các lĩnh vực giao thông nông thôn, y tế, giáo dục và Quỹ học bổng Japan Foudation thông qua Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>