Thiếu nguồn cung dừa tươi

11/05/2017 | 08:07 GMT+7

Sản lượng dừa giảm, trong khi nhu cầu tăng cao dẫn đến cầu vượt cung.

(HG) - Theo các tiểu thương chuyên buôn bán dừa tại thành phố Vị Thanh, những tháng qua, sản lượng dừa thương phẩm cung cấp trên thị trường đang xảy ra tình trạng mất cân đối, nguồn cung thiếu cầu. Tình trạng này xảy ra là do gần đây thương lái thu mua dừa tươi ở các địa phương trong tỉnh để chuyển qua Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để bán được giá cao, trung bình mỗi ngày khoảng 2.000 trái. Một phần nữa là do vào thời điểm này rơi vào mùa khô nên số lượng dừa trái ít trong khi nhu cầu tiêu dùng lại tăng cao. Hiện tại, dừa tươi được bán ra tại các vựa ở mức 10.000-13.000 đồng/trái, tăng từ 3.000-5.000 đồng/trái so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Các tiểu thương cho biết, tình trạng khan hàng dừa tươi sẽ còn diễn ra trong vài tháng tới, cho đến khi vào cao điểm của mùa mưa.

Tin, ảnh: H.THU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>