Tiếp tục thực hiện nghiêm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

07/01/2021 | 19:19 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 7-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại đây, ông Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà bộ, ngành Trung ương, địa phương đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; đồng thời yêu cầu thời gian tới, các đơn vị cần tích cực tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phải luôn luôn xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các lực lượng chức năng nhằm quyết tâm cao trong phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, tham nhũng vặt của các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc và mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm và loại ra khỏi bộ máy đối với cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Điểm cầu trực tuyến tại Hậu Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ còn yêu cầu bộ, ngành Trung ương, địa phương phải làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, nghiệp vụ, điều tra cơ bản, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, khởi tố kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để ngăn chặn tội phạm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; cần chủ động dự báo tình hình, không để xảy ra tình trạng bị động; đặc biệt, tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người...

Năm 2020, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và ban chỉ đạo các địa phương tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Sự phối hợp, hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự thực chất hơn. Đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như: lực lượng công an toàn quốc điều tra, khám phá 35.872 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,5%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.383 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý 20.550 vụ tội phạm về kinh tế; 277 vụ tội phạm về tham nhũng và chức vụ; phát hiện, xử lý 24.548 vụ/36.404 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 738kg heroin, 3,4 tấn ma túy tổng hợp và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã bắt, xử lý 13.587 vụ/44.080 đối tượng về ma túy, mua bán người; bắt giữ, khởi tố điều tra 81vụ/172 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2020 toàn quốc phát hiện, xử lý 185.461 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 24.817 tỉ đồng.

Còn tại Hậu Giang, năm 2020, toàn tỉnh phát hiện 336 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 29 vụ so năm 2019, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 68 vụ; phát hiện, triệt phá 465 vụ tệ nạn xã hội, có 2.676 đối tượng tham gia; phát hiện, khởi tố 53 vụ/74 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 673 gram ma túy tổng hợp, 0,143558 gram heroin. Ngoài ra, ngành chức năng phát hiện 339 vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, qua đó khởi tố hình sự 4 vụ.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>