Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai

08/03/2023 | 08:08 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 7-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Theo đó, hội nghị tập trung lấy ý kiến đóng góp về bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và một số nội dung về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa (khoản 4, Điều 49); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (khoản 2, Điều 89); mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Điều 171)…

Cụ thể, về nội dung mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, nhiều đại biểu đề xuất luật nên ưu tiên đất đai cho các tổ chức, đơn vị có nhà máy chế biến nông sản chuyên sâu, nhằm gia tăng giá trị cho nông sản. Về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, các đại biểu đồng tình với dự thảo luật là không hạn chế đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhưng nên quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với hạn mức diện tích chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Về nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đại biểu đề xuất luật nên bổ sung thêm cơ quan tư vấn độc lập để tư vấn giá đất ở cho từng vùng, miền cụ thể nhằm tạo sự công bằng cho người bị thu hồi đất. Luật cũng nên bổ sung việc bồi thường (bằng đất hoặc tiền) theo nguyện vọng của người dân; quy định xây dựng mức giá đền bù và áp dụng theo từng năm.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cần thể hiện rõ tiêu chí “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” đối với quá trình tái định cư, tránh nói chung chung, sẽ khó triển khai thực hiện khi luật đã ban hành… Đại biểu cũng đề xuất bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất, đồng thời nên lập tòa án chuyên trách về giải quyết tranh chấp đất đai…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, liên quan đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, của mỗi người dân. Trong đó, nông dân hiện nay chiếm trên 60% dân số, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 15 triệu người, nên việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân hết sức quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị, sau khi kết thúc hội nghị, Trung ương Hội Nông dân cần tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến của các hội viên, tổ chức hội gửi về cơ quan soạn thảo để kịp thời tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>