Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường VII và xã Hỏa Lựu

07/05/2021 | 16:48 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 7-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 70 cử tri ở phường VII và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

Cử tri nêu ý kiến trao đổi với các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc.

Tại đây, trong không khí dân chủ, bình đẳng, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Trong đó, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thì sẽ tích cực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử thông qua việc tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh; kịp thời phản ánh kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh, với chính quyền các cấp để được giải quyết; tham gia có hiệu quả việc giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cũng tại đây, cử tri bày tỏ kỳ vọng, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu dân cử cấp tỉnh sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động, quan tâm xây dựng, thu hút đầu tư các dự án phát triển thương mại, đô thị trên địa bàn phường VII; có định hướng sản xuất nông nghiệp phù hợp...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri còn được nghe báo cáo tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên: ông Trương Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Thương mại Dịch vụ Lâm Đức; bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh; ông Trần Văn Tôn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tiến Nông; bà Lưu Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường III, thành phố Vị Thanh; ông Lê Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc nghe tiểu sử tóm tắt, từng chương trình hành động giúp cho cử tri có khá nhiều thông tin để cân nhắc, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân…

 

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>