22 địa phương không có ổ dịch mới phát sinh

14/10/2019 | 08:03 GMT+7

(HG) - Tính đến ngày 11-10, Hậu Giang đã có 22 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày kể từ ngày có heo mắc bệnh cuối cùng bị chết, tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi.

Các địa phương đã xử lý tốt ổ dịch.

Cụ thể, ở huyện Châu Thành A gồm 5 xã, thị trấn (Cái Tắc, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Nhơn Nghĩa A, Rạch Gòi). Huyện Châu Thành gồm 4 xã (Phú An, Đông Thạnh, Đông Phước, Đông Phước A). Huyện Vị Thủy có 3 đơn vị (xã Vị Thắng, Vị Trung, thị trấn Nàng Mau). Huyện Phụng Hiệp có 5 xã, thị trấn đã qua 30 ngày kể từ ngày có heo mắc bệnh cuối cùng bị chết, tiêu hủy do bệnh (Bình Thành, Tân Long, Phương Bình, Phụng Hiệp, thị trấn Kinh Cùng). Thị xã Long Mỹ gồm 3 xã, phường (Vĩnh Tường, Thuận An, xã Long Bình). Phường V thuộc thành phố Vị Thanh và xã Tân Thành thuộc thị xã Ngã Bảy cũng đã qua 30 ngày kể từ ngày có heo mắc bệnh cuối cùng bị chết, tiêu hủy.

Tính đến cuối tuần qua, toàn tỉnh xảy ra trên 2.600 ổ dịch/462 ấp, khu vực/75 xã, phường, thị trấn/8 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo chết và tiêu hủy do dịch bệnh gần 55.000 con.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>