32 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen

22/02/2019 | 16:52 GMT+7

(HGO) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018; Sơ kết 5 năm phối hợp thực hiện chương trình “Cảm thông và chia sẻ”, giai đoạn 2014-2018. Đến dự, có ông Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và Hội CTĐ các cấp.

Ông Cam Quang Vinh (thứ 6 từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tặng bằng khen cho các tập thể.

Báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo 76/76 cơ sở hội hoàn thành việc khảo sát lập hồ sơ đối tượng. Theo đó, đã có 13.954 lượt địa chỉ được trợ giúp/15.460 lượt địa chỉ được khảo sát, lập hồ sơ. Thông qua cuộc vận động đã trợ cấp hàng tháng gạo, tiền, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, mở sổ tiết kiệm, trợ vốn sản xuất, mua bán nhỏ, cấp xe lăn, xe lắc để các đối tượng có điều kiện phấn đấu vươn lên… với tổng kinh phí đã hỗ trợ là 39,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2008-2018, cũng đã xây dựng được nhiều mô hình công tác xã hội nhân đạo như: mô hình hỗ trợ nhà tình thương đã vận động cây lá sửa chữa 1.396 căn nhà tình thương, cất mới 1.409 căn, xây dựng 6 phòng học, sửa chữa 11 phòng… với tổng giá trị hơn 52,5 tỉ đồng; mô hình bếp ăn tình thương đã phục vụ cho hơn 3.965.911 phần cơm, cháo và hơn 2.208.845 lít nước sôi và hàng ngàn ngày công lao động, tổng giá trị hơn 21,9 tỉ đồng; mô hình hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình đã hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 16.781 đối tượng trong địa chỉ nhân đạo, 96 đối tượng khuyết tật, với tổng giá trị hơn 27,9 tỉ đồng; mô hình cấp sổ trợ cấp, cấp gạo, học bổng đã giúp đỡ cho 24.652 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng…

Theo đó, qua 5 năm phối hợp thực hiện chương trình “Cảm thông và chia sẻ”, giữa Hội CTĐ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang, đã huy động hơn 5,7 tỉ đồng, trợ giúp cho 53 đối tượng là hộ nghèo, người khuyết tật, học sinh được hỗ trợ khám chữa bệnh, xây dựng nhà tình thương, tiếp sức đến trường. Trong đó, xây dựng mới 38 căn nhà tình thương, sửa chữa 7 căn, khám chữa bệnh cho 53 đối tượng, tiếp sức đến trường cho 87 em học sinh đến trường. Hiện tại, còn 30/53 hộ được thực hiện chương trình “Cảm thông và chia sẻ” còn gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Tại đây, cũng đã tổ chức buổi tọa đàm gặp gỡ lại những nhân vật và mạnh thường quân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện chương trình “Cảm thông và chia sẻ”. Dịp này, 22 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh trao tặng.

 

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>