Ấp Tân Phú đang được đầu tư hạ tầng dân sinh

24/11/2017 | 08:55 GMT+7

(HG) - Trong chuyến khảo sát phương án tuyến Tỉnh lộ 927C vào trung tuần tháng 7-2017, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đã đến tìm hiểu thực tế đời sống người dân ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể một số vấn đề giúp tạo điều kiện thúc đẩy đời sống người dân ấp Tân Phú phát triển. Trong đó có việc mở bến phà ngang sông Cái Côn, mở một tuyến đường dân sinh 1-1,5m phục vụ đi lại cho người dân ven tuyến. Kết nối, đưa nước sạch vào phục vụ đời sống người dân trong ấp; đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Phú để có nơi sinh hoạt cho người dân.

Ông Đỗ Trung Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, cho biết: Sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện đã khiến người dân địa phương vô cùng phấn khởi. Với 4 chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, địa phương sẽ nỗ lực hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, về việc mở tuyến đường dân sinh nhỏ ven sông Cái Côn, đã tổ chức họp dân và nhận được sự đồng tình rất cao. Xã đã tranh thủ nguồn hỗ trợ từ huyện để đổ đá, người dân phối hợp đắp ta-luy, bơm cát để làm nên tuyến đường dân sinh, hiện triển khai đạt trên 50% khối lượng. Bên cạnh đó, xã vận động được 1 hộ dân hiến đất để xây dựng nhà văn hóa và đang thực hiện các thủ tục trình huyện cho chủ trương thực hiện, dự kiến cũng sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới. Ngoài ra, địa phương đã kêu gọi được nhà đầu tư, chọn được vị trí thuê đất và xin cấp phép mở bến phà ngang sông theo quy định. Về vấn đề nước sạch, xã tham mưu cho cơ quan của huyện phối hợp với đơn vị cấp thoát nước chuẩn bị các nội dung liên quan, đến cuối năm 2017 sẽ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu nước sạch cho khu vực ấp Tân Phú.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>