Báo cáo các tiết mục tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ

16/11/2017 | 08:01 GMT+7

(HG) - Sau gần 1 tháng tập luyện, chương trình văn nghệ đã hoàn tất và công diễn trước khi lên đường đến Bạc Liêu tham dự ngày hội. Gần 100 diễn viên, nhạc công là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang đã được nhà trường tạo mọi điều kiện tham gia tập luyện, để có được một chương trình đạt chất lượng tốt.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc hứa hẹn tạo dấu ấn tại ngày hội.

Hậu Giang tham gia ngày hội với các tiết mục: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Hân hoan ngày hội”, múa “Hoa sen dâng Bác”, tốp ca múa “Hậu Giang mùa lễ hội”, Lễ hội dân gian và phần thi thời trang, với mong muốn mang lời ca, điệu múa cùng những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình giới thiệu với bạn bè trong và ngoài khu vực ĐBSCL. Ông Phạm Thành Chung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết, tất cả các tiết mục đều được đầu tư khá toàn diện. Tuy nhiên, vì là diễn viên không chuyên, nên chất lượng nghệ thuật chưa như mong muốn. Tiết mục hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>