Báo Hậu Giang tập trung phát triển báo điện tử, tăng sự hấp dẫn, thu hút người đọc

21/01/2020 | 05:49 GMT+7

(HG) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020 của Báo Hậu Giang, vào chiều ngày 20-1, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã yêu cầu Báo Hậu Giang phát huy tốt vai trò của báo truyền thống, tập trung phát triển báo điện tử, tạo tính hấp dẫn thu hút người đọc, phát huy tính thời sự, tuyên truyền đậm nét các mô hình làm ăn hiệu quả, các mô hình nông dân khởi nghiệp, vấn đề nóng là tác hại của rượu bia để người dân hiểu rõ. Ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị, Báo Hậu Giang tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của Đảng bộ Báo Hậu Giang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên trên mặt trận báo chí.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Năm 2020 - năm đầu tiên Báo Hậu Giang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tôi đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Báo Hậu Giang cần ra sức tập trung thực hiện đảm bảo sau khi thực hiện cơ chế mới, kết quả đạt được tích cực hơn trước. Đồng thời, triển khai Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Cố gắng phấn đấu để Báo Hậu Giang càng ngày vươn cao, vươn xa và được Nhân dân đón nhận. 

Ông Võ Văn Tánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Theo báo cáo, năm 2019, Báo Hậu Giang đã không ngừng đổi mới, cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên cả báo in và báo điện tử. Đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện trong tỉnh. Nổi bật là thực hiện chuyên mục “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Biên tập đã xây dựng kế hoạch ra số báo đặc biệt chào mừng, phục vụ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trang tin điện tử sau khi được nâng cấp tích hợp đa phương tiện đến nay thu hút trên 99 triệu lượt truy cập, tăng trên 27 triệu lượt truy cập so với năm 2018, thông tin trên trang điện tử HAUGIANG Online được cập nhật thường xuyên, liên tục trong ngày, ngoài những tin, bài trên báo in được cập nhật, mỗi ngày còn có từ 20-30 tin, bài nổi bật trong cả nước được cập nhật trên trang điện tử, từ đó góp phần làm phong phú nội dung trang, mục trên báo, thu hút được độc giả trong và ngoài tỉnh. Năm 2019, trang Báo Hậu Giang điện tử đạt giải “Giao diện đẹp” dịp Tết Kỷ Hợi, giải C Bìa báo Tết đẹp do Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc bình chọn. Năm qua, Báo Hậu Giang xuất bản 1 giai phẩm Xuân 2019 với số lượng phát hành 9.500 quyển; xuất bản 253 kỳ báo, số lượng phát hành 1.022.407 tờ (đạt 102% kế hoạch), bình quân đạt 4.073 tờ/kỳ; doanh thu quảng cáo, dịch vụ tuyên truyền 1,671 tỉ đồng, đạt 104% so chỉ tiêu đề ra... Lực lượng phóng viên của Báo Hậu Giang đã có 17 tác phẩm báo chí đạt giải báo chí cấp tỉnh; gần 100 lượt tác phẩm tham gia hơn 10 cuộc thi báo chí cấp tỉnh, chuyên đề, khu vực và toàn quốc, 1 tác giả ảnh đã đạt 5 giải (2 giải nhất, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích) trong các cuộc thi trong nước và các cuộc thi ảnh quốc tế: huy chương vàng cuộc thi VISION ZERO đề tài du lịch tại Ấn Độ, huy chương bạc ISF cuộc thi ảnh ISF WORLCUP 2019 tại Pháp, huy chương đồng cuộc thi ảnh quốc tế tại Malaysia.

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, trao giấy khen cho các tập thể đã phối hợp tuyên truyền xuất sắc năm 2019. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Dịp này, Báo Hậu Giang đã tặng giấy khen cho 4 tập thể đã phối hợp tuyên truyền xuất sắc năm 2019, tặng giấy khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.  

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>