Bệnh thán thư tấn công mạnh trên ớt sừng vàng châu Phi

18/04/2019 | 09:02 GMT+7

(HG) - Bệnh thán thư thường chỉ xuất hiện trên cây ớt vào những tháng mùa mưa. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay diễn biến khá phức tạp, bệnh thán thư đang tấn công mạnh trên cây ớt sừng vàng châu Phi của nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp. Bệnh thán thư xuất hiện trên ớt ở giai đoạn trái gần ngày thu hoạch, làm cho trái ớt bị thối hoặc khô lại, không thể bán.

Nhiều nông hộ trồng ớt sừng vàng châu Phi như chị Vẹn lo lắng vì bệnh thán thư.

Trồng gần 2.000 cây ớt sừng vàng châu Phi, những vụ trước, chị Võ Thị Vẹn, ở ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, thu hoạch gần 5 tấn trái, nhưng vụ này chị mới thu hoạch được khoảng 1 tấn trái thì ruộng ớt bị bệnh thán thư tấn công, dù đã phun xịt nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi. Với giá ớt hiện nay ở mức 7.000 đồng/kg, chị Vẹn ước thiệt hại trên gần 30 triệu đồng. Chị Vẹn cho biết, ớt bị bệnh nhiều, chi phí tăng cao và giá lại ở mức thấp, nên phần lớn nông dân trồng ớt năm nay đều không có lãi.

Tin, ảnh: QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>