Bộ Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia: Thăm và chúc tết tại tỉnh Hậu Giang

17/01/2020 | 02:55 GMT+7

(HG) - Đoàn do đại tướng Điêng Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thay mặt đoàn, đại tướng Điêng Sa Run đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Phó Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng nhắc lại mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của quân tình nguyện Việt Nam, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng (bên phải) tặng quà cho đại tướng Điêng Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, và các thành viên trong đoàn.

Đại tướng Điêng Sa Run cũng khẳng định việc đến thăm và chúc tết là dịp khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Bộ Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia với tỉnh Hậu Giang nói riêng, Việt Nam nói chung. Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, Ngài Phó Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia đã chúc lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh an khang thịnh vượng, hạnh phúc, thành công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, ông Lữ Văn Hùng chân thành cảm ơn Ngài đại tướng Điêng Sa Run cùng các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm và chúc tết tại Hậu Giang. Nhân đây, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin với đoàn về kết quả phát triển của tỉnh sau 16 năm chia tách. Nổi bật là hệ thống chính trị các cấp luôn được Nhân dân ủng hộ, từ đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa quân đội của 2 nước thời gian qua phát triển tốt đẹp. Đồng thời mong thời gian tới, quân đội 2 nước tiếp tục tham mưu, đóng góp cho Chính phủ của 2 nước trong việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị này thêm sâu sắc, bền chặt hơn.

Qua đây, ông Lữ Văn Hùng đã chúc Ngài đại tướng Điêng Sa Run và các thành viên trong đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi trọng trách của Nhà nước và Chính phủ Hoàng gia Campuchia giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>