Các địa phương tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm

18/12/2018 | 08:50 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 17-12, HĐND thành phố Vị Thanh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ bảy. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự khai mạc.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-12), kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018; thông qua 9 nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Ngoài ra, kỳ họp còn thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm thuộc chức năng, thẩm quyền của Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng.

Trong phiên họp thứ nhất sáng ngày 17-12, 30 đại biểu HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ các chức vụ do HĐND thành phố bầu. Kết quả, ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (100% số phiếu).

- Ngày 17-12, HĐND huyện Vị Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp cuối năm), nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong số 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, huyện đã thực hiện vượt 9 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu còn lại đạt kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã chỉ đạo sản xuất thắng lợi các vụ lúa trong năm, với sản lượng hơn 305.000 tấn, vượt gần 4% chỉ tiêu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn hơn 1.970 tỉ đồng, vượt 11% chỉ tiêu; tổng thu ngân sách nhà nước gần 500 tỉ đồng, vượt 18%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,53%, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn gần 9%; giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, vượt 32% chỉ tiêu; tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 81,1%, đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định… Về công tác xây dựng chính quyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2018-2023…

Mục tiêu mà huyện đề ra trong năm 2019 là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 2.100 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước gần 400 tỉ đồng; giảm từ 2-3% hộ nghèo; củng cố, nâng chất 3 xã nông thôn mới hiện có và xây dựng xã Vị Trung đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên; tạo việc làm mới cho hơn 2.000 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 86%…

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện còn tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, kiêm Chánh Thanh tra huyện; ông Trương Văn Trí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, với số phiếu đạt 100%. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 19 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Ảnh: VẠN SANH

- Trong 2 ngày 17 và 18-12, HĐND huyện Châu Thành A tiến hành kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thông qua 8 báo cáo, 10 tờ trình, tập trung vào việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

Nhìn chung, đến nay các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết HĐND đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt trên 119%; sản lượng lúa ước đạt trên 161.000 tấn, đạt 104% kế hoạch; hộ nghèo giảm hơn 2%, đạt 145% kế hoạch. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu, chương trình kế hoạch lớn, như: công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây, công tác tuyển quân. Lĩnh vực văn hóa xã hội không ngừng phát triển, sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề, y tế được quan tâm nhiều hơn… Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ bao hiểm chỉ đạt 93% nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 đại biểu giữ chức vụ do HĐND bầu. HĐND huyện đã xem xét và thông qua 10 nghị quyết quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>