Các ứng viên được đưa đi học nước ngoài, nếu vi phạm cam kết đào tạo, phải đền bù kinh phí cho tỉnh

18/06/2019 | 08:51 GMT+7

(HG) - Hiện toàn tỉnh có 11 trường hợp ứng viên tham gia Đề án Hậu Giang 160 ở nước ngoài đã bỏ việc, chuyển công tác ra ngoài tỉnh, xin nghỉ việc, chưa về phục vụ tại tỉnh khi hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng cam kết, chiếm tỷ lệ 50% so với tổng số ứng viên của tỉnh được cử đi học theo đề án này. Trong đó, 1 trường hợp không về nhận nhiệm vụ tại tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (đã tiếp tục xin học bổng học tiến sĩ ở nước ngoài); 2 trường hợp chỉ nhận kinh phí đào tạo tiếng Anh nhưng sau đó không tham gia đề án; 8 trường hợp xin nghỉ việc, bỏ việc hoặc chuyển công tác khi chưa hết cam kết phục vụ tại tỉnh, nhưng chưa đền bù kinh phí theo quy định.

Cuộc họp chưa đưa ra mức đền bù cụ thể đối với các cá nhân được cử đi học, mà sẽ rà soát lại sau cuộc họp này.

Tại buổi họp với các đơn vị có liên quan, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét đền bù kinh phí đào tạo sau đại học đối với các ứng viên đã tham gia Đề án Hậu Giang 160, cho biết, sẽ tiếp tục rà soát lại số liệu từng trường hợp ứng viên để xem xét mức đền bù cụ thể. Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu, về tính pháp lý nên xem xét để cân nhắc việc áp dụng Nghị định 18 hay Nghị định 101 đối với từng trường hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại hồ sơ, cam kết, các thủ tục giấy tờ… thống kê lại số tiền các ứng viên đã nhận. Sau đó, sẽ kết hợp cùng cơ quan chuyên môn mời ứng viên lên để xác nhận lại. Đối với cơ quan chủ quản của các ứng viên, phải xác định lại thời gian đối tượng đã công tác cho chính xác, đúng quy định. Từ đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu thống nhất mức bồi thường…

Theo cam kết khi tham gia Đề án Hậu Giang 160, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, ứng viên phải thực hiện cam kết về phục vụ tại tỉnh ít nhất 10 năm (120 tháng).

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>