Cần đẩy mạnh tổ chức hoạt động của các cấp hội ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn

20/10/2019 | 14:55 GMT+7

Công đoàn Viên chức họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng hoa cho Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Ảnh: MỸ AN

Dự họp mặt có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ, ở thành phố Vị Thanh…

Hội LHPN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Hậu Giang nhận bảng tượng trưng hỗ trợ mái ấm tình thương từ các mạnh thường quân. Ảnh: MỸ AN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo mong muốn hoạt động của các cấp hội 3 tỉnh, thành nói chung và Hậu Giang nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Các cấp hội tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình hành động cách mạng ở địa phương. Nhất là đẩy mạnh các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ tham gia toạ đàm. Ảnh: MỸ AN

Được biết, trong năm 2019, Hội LHPN 3 đơn vị Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động. Các cấp hội thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, củng cố, nhân rộng các loại hình tổ, nhóm, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Hội LHPN 3 đơn vị còn vận động được 120 mái ấm tình thương, trị giá hơn 5 tỉ đồng; hỗ trợ cho 100 chị khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với số vốn gần 5 tỉ đồng…

Dịp này, 3 đơn vị còn phối hợp thực hiện tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, nhằm góp phần chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và mô hình thực tế giúp phụ nữ, trẻ em được bảo vệ an toàn hơn. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tặng giấy khen cho 2 học sinh là con hội viên vượt khó học tập tốt, đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia; vận động các nguồn hỗ trợ từ Hội LHPN Việt Nam và các mạnh thường quân.

- Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) gắn với tọa đàm công tác nữ công trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đến dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Các cán bộ phụ trách nữ công chụp hình lưu niệm với lãnh đạo LĐLĐ, Đảng ủy Khối các cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: NGUYỄN GIA

Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết thời gian qua, ban nữ công và cán bộ phụ trách nữ công ở các công đoàn cơ sở đã tích cực triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đồng thời, thực hiện lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nữ công nhân, lao động với nhiệm vụ chính trị từng ngành, đơn vị.Trong công tác, các chị luôn khắc phục mọi khó khăn, tham gia học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh, tự tin khẳng định giá trị của phụ nữ trong cuộc sống. Chỉ tính trong năm nay, đơn vị đã đề nghị về trên xét tặng 2 bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 nữ công đoàn viên và 10 bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh đã công nhận 1.070 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “2 giỏi” (giỏi việc nước, đảm việc nhà).

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, cán bộ phụ trách nữ công của các công đoàn cơ sở đã tích cực trao đổi, chia sẻ tại cuộc tọa đàm về những mô hình mới, cách làm hay trong công tác nữ công ở cơ quan, đơn vị mình công tác. Cụ thể như kinh nghiệm trong thực hiện hiệu quả phong trào “Nam chia sẻ việc nhà cùng nữ giới”; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho đoàn viên nữ; việc vận động xã hội hóa các phong trào; tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

MỸ AN - NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>