Cần đề ra kế hoạch tập trung thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế

22/09/2017 | 06:37 GMT+7

(HG) - Ngày 21-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội về kết quả hoạt động quý III, phương hướng hoạt động quý IV/2017.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh (đứng) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUỲNH LAM

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân; phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác xây dựng, tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện thường xuyên. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị cho đại hội. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên được chú trọng, đã phát triển mới 15.436 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh là 324.866 người. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giữa các hội đoàn thể chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đoàn viên, hội viên chưa đi vào chiều sâu. Một số nơi còn gặp khó trong công tác tập hợp hội viên…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh đề nghị trong quý IV, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, đề ra kế hoạch tập trung thực hiện sát với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các đoàn thể cần tập trung làm tốt công tác đại hội, phát động sâu rộng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội…

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>