Cần kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội

18/02/2020 | 08:26 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 17-2, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, 389 và Ban An toàn giao thông tỉnh.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh biểu dương những kết quả mà các ngành, địa phương đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2019, ông Đồng Văn Thanh đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương cần kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hay; cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ cho cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng, ngành công an cần nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình để đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Theo báo cáo, năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 308 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 24 vụ so với năm 2018, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 54 vụ, tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng xảy ra 254 vụ. Phát hiện 327 vụ đánh bạc, có hơn 1.980 đối tượng tham gia; khởi tố 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tham ô tài sản; phát hiện 49 vụ với 65 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 5 vụ so năm 2018.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh còn phát hiện hơn 100 vụ với 87 đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm; 40 vụ với 42 đối tượng gian lận thương mại; 3 vụ với 3 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện và xử lý hơn 70 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu.

Cũng trong năm qua, toàn tỉnh xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết, 35 người bị thương; giảm 7 vụ, giảm 5 người chết, giảm 14 người bị thương so năm 2018.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho huyện Long Mỹ; tặng bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>