Cần nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù

12/10/2018 | 10:42 GMT+7

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa phối hợp với UBND thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, tổ chức Hội thảo “Phục hồi chợ nổi Ngã Bảy gắn với việc liên kết các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp”. Hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp hay để phục hồi chợ nổi Ngã Bảy, mở ra hướng đi mới làm sống lại chợ nổi trong ký ức của người dân cả nước. Tham gia hội thảo, là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp đang định hướng đầu tư cho du lịch Ngã Bảy, cùng những người dân sinh sống lâu năm quanh vùng chợ nổi.

Quang cảnh hội thảo.

Đã có hơn 10 ý kiến kiến tạo sản phẩm du lịch đặc thù, liên kết tua, tuyến với các tỉnh, thành lân cận, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, bài học kinh nghiệm từ khai thác chợ nổi Cái Răng, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết tua… Tuy nhiên, cái chính vẫn là những người làm du lịch của tỉnh Hậu Giang cần nghiên cứu để xây dựng sản phẩm đặc thù riêng biệt, tránh trùng lắp. Ông Đỗ Chiêu Quí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, ghi nhận và trân quý những ý kiến của các đại biểu và mong muốn sẽ nhận thêm nhiều ý kiến hay sau hội thảo, để có định hướng khai thác chợ nổi Ngã Bảy phù hợp, hiệu quả.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích