Cần phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào tôn giáo

17/08/2017 | 17:04 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 17-8, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy về công tác tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Ngô Sách Thực (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Sách Thực yêu cầu các sở, ban, ngành cần quan tâm hơn công tác phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào tôn giáo để họ nắm sâu sát mà thực hiện; rà soát lại cán bộ đồng bào tôn giáo tham gia vào hệ thống chính trị, xã hội; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả mà các tôn giáo thực hiện nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định…

Hiện toàn tỉnh có 18 tổ chức, hệ phái tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành Việt Nam (miền Nam), Cao đài chiếu minh Long Châu, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ, Tứ ân hiếu nghĩa; có 155 cơ sở thờ tự tôn giáo, 127 cơ sở tín ngưỡng dân gian, với trên 730 chức sắc và tương đương, gần 1.530 chức việc và gần 206.300 tín đồ các tôn giáo… Nhìn chung, tình hình đoàn kết trong nội bộ giữa các tôn giáo đảm bảo tính hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn; hoạt động tôn giáo và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào tôn giáo cơ bản ổn định, nhất là không xảy ra “điểm nóng” về tôn giáo trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước cùng các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tôn giáo tham gia tích cực nhiều hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng nhà tình thương, giao thông nông thôn, khám bệnh, hốt thuốc nam…

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>