Cần quan tâm xây dựng đô thị, nông thôn thêm phát triển

17/11/2017 | 08:11 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 16-11, ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ông Bùi Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, cùng gần 100 bà con của ấp đến dự.

Ông Hồ Hoàng Ưng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, trao giấy Công nhận ấp văn hóa năm 2017 cho ấp 4A.

Năm qua, đời sống bà con ấp 4A được nâng lên rõ rệt về vật chất lẫn tinh thần, đó là kết quả của ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; mô hình làm ăn có hiệu quả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm ngày càng nhiều. Trong năm, ấp có 10 gia đình thoát nghèo; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm, cao hơn 2 triệu đồng so năm 2016; người dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua ở địa phương. Trong năm, ấp có 452 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 96,58%, trong đó 32 hộ văn hóa tiêu biểu; 59 gương người tốt việc tốt, trong đó 6 gương người tốt việc tốt tiêu biểu. Trong năm, ấp thành lập một Câu lạc bộ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 8 thành viên; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không có trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại ngày hội, ông Bùi Văn Sáu biểu dương những kết quả mà chính quyền, người dân ấp 4A đạt được trong năm, đồng thời mong muốn đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức; chính quyền, nhân dân cần đoàn kết để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đưa thị trấn Bảy Ngàn ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Dịp này, ấp 4A tiếp tục được UBND huyện Châu Thành A công nhận ấp văn hóa; các mạnh thường quân tặng 33 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>