Cần tập trung giải pháp giúp đảng viên ổn định kinh tế, gắn bó với địa phương

24/04/2017 | 14:39 GMT+7

(HGO) - Ngày 24-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh cùng với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy có buổi khảo sát tình hình hoạt động các tổ dân vận ấp, đảng viên nghèo và cán bộ cơ sở nghỉ việc tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Vĩnh Viễn hiện có 7 tổ dân vận ấp, bình quân mỗi tổ có từ 7-9 thành viên và hoạt động khá tốt. Qua thành lập các tổ đã giúp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận, thống nhất từ trong nội bộ Đảng và nhân dân, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân tại địa bàn ấp. Đảng bộ xã có 16 chi bộ, với 369 đảng viên. Tính đến tháng 3-2017, toàn xã có 29 đảng viên đi làm ăn xa, chiếm 10,3% đảng viên toàn xã; có 1 đảng viên nghèo; xã có 10 cán bộ xã, ấp nghỉ việc.

Tại buổi khảo sát, các chi bộ ấp và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của xã, huyện báo cáo thực trạng tình hình hoạt động của các tổ dân vận từng ấp; nguyên nhân cán bộ ấp, xã nghỉ việc và tâm tư nguyện vọng của cán bộ bán chuyên trách cơ sở. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức ở ấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh nhấn mạnh, công tác dân vận của Đảng luôn có vai trò hết sức quan trọng, vì thế ông mong các tổ dân vận ấp tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động như thời gian qua. Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân; tăng cường phát huy dân chủ cơ sở. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả xây dựng nông thôn mới, quan tâm nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới đạt thấp. Đối với việc cán bộ, đảng viên nghỉ việc, đảng viên đi làm ăn xa, địa phương cần phân tích nguyên nhân, nắm tình hình; nghiên cứu nắm bắt tư tưởng đảng viên đi làm ăn xa; quan tâm tạo điều kiện để đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng đúng quy định. Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường việc triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình làm kinh tế hiệu quả hướng dẫn đảng viên thực hiện để nâng cao đời sống kinh tế. Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế ở địa phương kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương ban hành các quy định phù hợp trong công tác quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>