Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác

16/05/2018 | 15:47 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 16-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hậu Giang có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh... 

Ông Lữ Văn Hùng (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Lê Tiến Châu (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Qua đây, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Qua học tập và thực hiện bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị… Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh đáng phấn khởi của năm 2017 và quý I/2018 có sự đóng góp tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 05.

Tại Hậu Giang, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân. Nhiệm vụ này đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý cùng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kịp thời Chỉ thị 05; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực…

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>