Cần triển khai có hiệu quả, thiết thực hơn “Năm dân vận chính quyền” 2019

11/01/2019 | 07:21 GMT+7

(HG) - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ  tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Hậu Giang.

Dự điểm cầu Hậu Giang có ông Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy…

Năm 2018, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; góp phần giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc triển khai, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 luôn bám sát phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” thông qua việc tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những năm qua, Ban Dân vận Trung ương cũng như hệ thống dân vận các cấp đã sát cánh, đồng hành cùng Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, góp phần quan trọng giúp chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực hơn kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trong đó tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân…

Trước đó, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>