Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển quân

24/03/2017 | 08:53 GMT+7

(HG) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 diễn ra chiều ngày 23-3, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện vấn đề trên cho chặt chẽ, nghiêm túc.

Ông Lữ Văn Hùng, Uy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lữ Văn Hùng cũng yêu cầu, căn cứ chỉ tiêu, thời gian gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét nghiệm HIV, ma túy chặt chẽ, kết luận chính xác; điều động số lượng công dân khám sức khỏe phù hợp, đảm bảo không có trường hợp trốn tránh, chống lệnh gọi.

Cơ quan quân sự và công an các cấp phải cần phối hợp chặt chẽ trong việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân…

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, Hậu Giang tổ chức giao 1.055 thanh niên, trong đó Bộ Quốc phòng 900 thanh niên, Bộ Công an 155 thanh niên. Trong 1.055 thanh niên trúng tuyển, 142 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, trong đó cao đẳng, đại học là 84 thanh niên; 14 thanh niên là đảng viên; sức khỏe loại I là 114 thanh niên…

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, ngoài sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương trong tuyển quân thì công tác này còn gặp khó khăn như: một số địa phương thực hiện công tác xét duyệt chính trị chưa tốt; chưa thực hiện tốt khâu kiểm tra khi thanh niên tập trung lên trạm; trong tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân một số địa phương thực hiện chưa đúng nội dung, chương trình…

Năm 2018, tỉnh chọn thành phố Vị Thanh làm điểm chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>