Cây cổ thụ dự báo thời tiết

25/04/2018 | 08:54 GMT+7

(HG) - Cây Đơm Sngan (ảnh), trồng ở chùa UtĐôngmenchey, ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, thường được người dân trong vùng gọi là “cây thời tiết”. Vào khoảng tháng ba âm lịch hàng năm, hoa trên cây bắt đầu rụng báo hiệu mùa mưa sắp đến, cây ra bông hướng nào sẽ mưa hướng đó trước. Hoa của cây có vị đắng, ăn được. Khi hoa rụng hết sẽ ra lá và trái với số lượng ít, khoảng 3 trái giống trái mù u, màu vàng cam và vị giống bạc hà.

Theo chia sẻ của những sư sãi ở chùa UtĐôngmenchey, cây Đơm Sngan gần 300 năm tuổi, có nguồn gốc từ Campuchia.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>