Cây giống hội chợ hút hàng

14/09/2017 | 09:15 GMT+7

(HG) - Tham gia Hội chợ Triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang năm 2017 lần này, ngoài các gian hàng triển lãm sản phẩm giống cây trồng đặc trưng thương hiệu Hậu Giang như bưởi da xanh, bưởi Năm Roi Phú Hữu, cam sành Ngã Bảy, quýt đường Long Trị, khóm Cầu Đúc, cam xoàn Phụng Hiệp, xoài cát Hòa Lộc Châu Thành A… thì còn có gần 10 gian hàng khác đến từ Chợ Lách, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp… trưng bày nhiều loại giống cây trồng mới lạ, thu hút nhiều khách tham quan như dừa dây, dừa Thái, dừa đỏ, dừa xiêm lùn 2 Nu Nan. Đây là những giống dừa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, chỉ sau 2 năm trồng là cho trái, năng suất từ 20-25 trái/buồng, giá bán ra tại hội chợ là 40.000-60.000 đồng/cây dừa, 20.000-30.000 đồng/cây ổi, mít. Bên cạnh đó, giống mít siêu sớm có tên là Changai khi chín cơm vàng cam bắt mắt, thơm ngon, hay giống ổi Nữ Hoàng, ổi Nhật trái to ruột trắng, được nhiều khách tham quan hội chợ tìm mua.

Khách lựa mua dừa giống tại hội chợ.

Theo chủ cơ sở cây giống Sáu Quang, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết chỉ mới mấy ngày tham gia hội chợ, nhưng gian hàng của ông bán ra được hàng ngàn cây dừa, ổi, mít giống.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>