Chi bộ điểm của tỉnh tổ chức thành công đại hội

19/07/2017 | 15:38 GMT+7

Phấn đấu hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trong tháng 8

(HGO) - Đó là Đại hội Chi bộ ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, diễn ra vào sáng ngày 19-7. Đây cũng là chi bộ đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Dự đại hội có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, cùng thường trực cấp ủy và ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh.

Chi ủy Chi bộ ấp 7 nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, dù còn nhiều khó khăn nhưng Chi bộ ấp 7 đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là công tác xây dựng chi bộ có chuyển biến và từng bước đổi mới đi vào chiều sâu, nhất là trong quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, chi bộ đã đăng ký xây dựng mô hình tiết kiệm với mỗi đảng viên góp quỹ hàng tháng 10.000 đồng; mô hình làm lúa giống xác nhận và làm lúa lai F1 do Công ty Giống cây trồng miền Nam bao tiêu sản phẩm đã đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó giúp 6 đảng viên vượt khó thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ ấp 7 đề ra 16 chỉ tiêu thực hiện, trong đó việc xây dựng và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả để nâng cao đời sống đảng viên và nhân dân được đề cao. Cụ thể, chi bộ sẽ xây dựng mới 3-6 mô hình sản xuất, kinh doanh; hàng năm chi bộ có từ 1-2 mô hình làm kinh tế hiệu quả. Hiện, Chi bộ ấp 7 có 2 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn nên mục tiêu mà chi bộ quan tâm thực hiện là tạo điều kiện thuận lợi để họ vươn lên trong cuộc sống.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đại hội đã bầu 7 chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đúng theo số lượng quy định. Ông Phạm Văn Bi tiếp tục tái đắc cử Bí thư Chi bộ ấp 7 nhiệm kỳ mới.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội của Chi bộ ấp 7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng chi bộ đã thực hiện đúng quy định và hướng dẫn về phần trang trí đại hội; quá trình điều hành của Đoàn chủ tịch bám sát nội dung, việc bố trí văn bản khoa học, gọn gàng, theo trình tự. Đặc biệt là công tác bầu cử chi ủy nhiệm kỳ mới, bầu bí thư, phó bí thư được thực hiện đúng, đủ về số lượng. Tuy nhiên, hạn chế của đại hội chi bộ này là một vài đồng chí trong Đoàn chủ tịch chưa bám sát vào kịch bản; quá trình điều hành đại hội và thông qua nội dung các văn bản đôi lúc còn lúng túng…

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh yêu cầu các chi bộ còn lại căn cứ vào hướng dẫn và kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm của Chi bộ ấp 7 để tổ chức đại hội ở đơn vị mình đạt kết quả cao.

Theo kế hoạch chung của tỉnh thì việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 sẽ hoàn thành trước ngày 10-10. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo các chi bộ phấn đấu tổ chức hoàn thành đại hội trong tháng 8 tới.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>