Chủ động phòng, chống lũ

16/10/2017 | 08:39 GMT+7

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh trước tình hình nước lũ ở các sông, kênh nội đồng và trên đồng trong những ngày qua đã bắt đầu dâng cao.

Theo đó, đối với vùng cây ăn trái và nuôi thủy sản, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành có liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương cần thường xuyên vận động người dân kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập nhằm đề phòng triều cường dâng cao bất ngờ gây ảnh hưởng, nhất là đối với những vườn cây đang cho trái, ao nuôi cá gần sông. Còn tại các vùng mía nguyên liệu, chính quyền địa phương và các nhà máy đường có kế hoạch khoanh vùng đốn mía hiệu quả, trong đó ưu tiên thu hoạch trước những khu vực nằm ngoài hệ thống đê bao ngăn lũ. Riêng những diện tích lúa Thu đông chưa thu hoạch, bà con cần tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi tiến hành cắt lúa, những nơi có hệ thống đê bao khép kín cần chủ động bơm nước để tránh ngập úng làm giảm năng suất…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>