Chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị xúc tiến đầu tư

23/08/2017 | 14:55 GMT+7

(HGO) - Đó là yêu cầu của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 vào sáng ngày 23-8.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội nghị phải được thực hiện chu đáo, tạo dấu ấn tốt cho nhà đầu tư.

Hội nghị nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, các dự án trọng điểm, cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư tỉnh Hậu Giang đến các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, tiếp cận, tiến tới xúc tiến đầu tư. Chương trình diễn ra gồm các chuỗi hoạt động như: Hội chợ triển lãm, dự kiến khai mạc ngày 9-9; hội thảo “Sản xuất lúa sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm” diễn ra ngày 14-9 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển” diễn ra ngày 15-9. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ khen thưởng cho các doanh nghiệp, trao chủ trương đầu tư cho 4 dự án (tổng vốn đầu tư 1.844 tỉ đồng) và ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị (tổng vốn 119.100 tỉ đồng). Hiện đơn vị đã hoàn thành chương trình dự kiến, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư…

Để chuẩn bị tốt cho sự kiện, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập các tiểu ban để phân công công việc rõ ràng. Hội nghị phải được tổ chức chu đáo, tạo dấu ấn tốt cho nhà đầu tư. Như vậy, mỗi Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách làm Trưởng tiểu ban và chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra công tác chuẩn bị. Phấn đấu sau chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ thu hút được một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Tin, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>