Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Chuẩn bị chu đáo, để người dân có cái tết an vui

12/01/2018 | 16:33 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 12-1, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang đã có cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Chỉ đạo cuộc họp, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần có sự phối, kết nhịp nhàng để từng hoạt động diễn ra đúng tiến độ, chất lượng, giúp người dân có cái tết an vui. Cần chú ý đến việc tổ chức một cách chỉn chu tết cho người nghèo tại 4 xã, công tác kiểm tra hàng hóa đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Nhân dân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy, nổ. Riêng 2 sự kiện quan trọng được truyền hình trực tiếp. Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát từng phần việc một cách kỹ càng, để chương trình chất lượng, ý nghĩa. Thống nhất tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi”.

Ông Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đến thời điểm, các đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Cụ thể, đã thiết kế xong ma-ket pano, phướn, băng rôn tuyên truyền, đang tiến thành thay mới 500 cờ Đảng, cờ phướn, lắp mới 2 cổng chào tại địa bàn Cái Tắc và Trầu Hôi (huyện Châu Thành A), vận động xã hội hóa 250m2 cờ phướn tuyên truyền. Các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới gồm 10 hoạt động thăm viếng, chúc tết, 6 cuộc họp mặt đầu xuân và 7 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó, điểm nhấn là cuộc họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Lễ hội giao thừa, được truyền hình trực tiếp.

Tin, ảnh: V.TR

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>