Chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu

14/12/2018 | 07:59 GMT+7

(HG) - Ngày 13-12, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, chủ trì cuộc họp cùng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, để thống nhất các nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh:  V.TRÀ

Theo báo cáo của Ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác triển khai thực hiện đúng tiến độ. Việc xây dựng các cổng chào, lắp đặt pano, thay đổi nội dung trên các tuyến đường đang tiến hành thực hiện ở công đoạn cuối. Công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường. Việc xuất bản các ấn phẩm, phim tài liệu, địa chí nghe nhìn đang ở giai đoạn nước rút. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc”, chương trình nghệ thuật mừng năm mới, họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh đã thống nhất nội dung chương trình, ma két sân khấu, khách mời…

Ông Lữ Văn Hùng đánh giá cao việc xây dựng kế hoạch và triển khai từng phần việc của Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, để hơn 10 hoạt động chính diễn ra đúng tiến độ, đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian còn lại, cần tiếp tục có sự phối hợp tốt, để từng sự kiện diễn ra đạt chất lượng. Trong đó, cần tiếp tục công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, chú ý kiểm tra nội dung các chương trình nghệ thuật chặt chẽ; hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường nơi diễn ra sự kiện. Đặc biệt, cần chú trọng khâu hậu cần thật chu đáo, huy động lực lượng tham dự các chương trình nghệ thuật để tạo không khí sôi nổi, vui tươi, chào mừng Hậu Giang 15 tuổi. Tất cả các phần việc phải hoàn thành chậm nhất là ngày 25-12. Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm tra lần cuối trước khi các hoạt động diễn ra”.

   V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>