Cố gắng để ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang là điểm sáng của giáo dục khu vực và cả nước…

17/11/2017 | 14:13 GMT+7

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

(HGO) - Đó là đề nghị của ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thầy, cô giáo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh. Ông cũng nhấn mạnh, để nâng cao hơn chất lượng đội ngũ thầy cô giáo, ngành giáo dục cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có những chủ trương phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn và cho mỗi nội dung hoạt động giáo dục cụ thể. Tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức xã hội, của phụ huynh học sinh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, có biện pháp duy trì và thực hiện có chiều sâu, tạo sự đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Song song đó, phải quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lực, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập…

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao bằng khen cho 6 nhà giáo tiêu biểu.

Buổi họp mặt được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 17-11, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, các thầy cô giáo về hưu, các nhà giáo ưu tú… Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh vị thế người thầy và nghề dạy học cao quý. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, toàn ngành giáo dục có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn đạt trên 80%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm trên 95%, trong đó tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT là 99,6%. Nhiều thầy cô giáo, học sinh đạt các giải cao trong cuộc thi quốc gia, khu vực, với hơn 110 giải thưởng từ các cuộc thi, hội thi...

*Dịp này, có 2 tập thể, 6 giáo viên và 5 học sinh nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tặng giấy khen cho 6 giáo viên có thành tích xuất sắc trong Hội thao Giáo dục quốc phòng toàn quốc năm 2017…

- Trường Trung cấp Luật Vị Thanh vừa tổ chức họp mặt Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tham dự buổi họp mặt có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, giáo viên.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Sau 8 năm hoạt động, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh ngày càng khẳng định chất lượng dạy và học của mình. Trường hiện có 37 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 1 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, còn lại là đại học, cao đẳng. Thời gian qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”… Thời gian tới, nhà trường sẽ tích cực khảo sát thị trường lao động, liên kết với các trường bạn để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, yêu cầu trường tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng đề án phát triển nhà trường theo định hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2025, xây dựng chương trình đào tạo trung cấp nghề theo hướng phát triển kỹ năng, tích cực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự học của giáo viên, phấn đấu nâng cấp trường thành Trường Đại học Luật vùng Tây Nam bộ...

Dịp này, trường cũng đã tổ chức lễ bế giảng, khai giảng các lớp trung cấp luật, các lớp liên kết và ký kết chương trình phối hợp tuyển sinh, đào tạo năm 2018. Khen thưởng các cá nhân có thành tích “Thi giáo viên giỏi, bảo vệ luận văn, học bổng, khuyến học cho học sinh...”.

- Sáng ngày 19-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tại buổi họp mặt, các đại biểu, giảng viên và học viên nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, nhà trường đã có những bước đi vững chắc, đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ đã và đang công tác trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở khắp các địa phương trong tỉnh. Trường hiện có 52 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Trong đó, có 1 tiến sĩ, 18 thạc sĩ, 30 đại học. Trong năm 2017, có 5 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính với 366 học viên được mở tại trường, trường cũng đã mở 20 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với hơn 1.340 học viên; 84 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc nhà tu hành các tôn giáo, lớp bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư cấp xã, lớp bồi dưỡng nghiệp với hơn 8.715 học viên… Trong năm qua cũng đã có 12 lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính tốt nghiệp ra trường với 816 học viên. Trong năm, trường có 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đề xuất 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp trường xuất bản 2 số thông tin lý luận và thực tiễn…

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương.

Dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng, lý luận chính trị cho 10 cá nhân, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hậu Giang, 9 cá nhân được Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen…

- Tại buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh vào chiều ngày 18-11, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã yêu cầu điều này. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa các phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhân rộng các mô hình dạy và học hiệu quả để làm nền tảng, động lực cho học sinh học tốt, quan tâm động viên kịp thời đội ngũ thầy cô giáo tạo động lực để thầy cô giáo phát triển về chuyên môn...

3 tập thể dẫn đầu Phong trào thi đua yêu nước năm học 2016-2017 nhận Cờ thi đua.

Đến thời điểm hiện nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn thành phố đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt hơn 63%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99%, tỷ lệ trường đạt chuẩn gần 73%. Trong năm học 2016-2017, có 122 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhận 50 bằng khen UBND tỉnh, 3 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể lao động xuất sắc…

Tại buổi họp mặt, 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 10 tập thể nhận danh hiệu Lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và có 10  cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…

- Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), UBND tỉnh, các địa phương, phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trong toàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, góp phần thi đua dạy tốt - học tốt. Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy; các cấp, các ngành và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân, quan tâm hơn với những người đã góp công sức và tâm huyết đào tạo lớp người vừa có đức, vừa có tài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay (ngày 20-11), các trường từ mầm non đến THPT sẽ đồng tổ chức họp mặt với sự hân hoan đón chào của tất cả các em học sinh với hàng ngàn lời tri ân gửi đến thầy cô giáo.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>