Công an huyện Vị Thủy: Nâng chất xây dựng lực lượng

16/07/2018 | 08:38 GMT+7

(HG) - Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Công an huyện Vị Thủy mới đây, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng. Đồng thời phải tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng.

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Công an huyện Vị Thủy.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công an huyện kết nạp 31 đảng viên, đạt 124%. Hàng năm, đơn vị kịp thời triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên học tập các nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, qua đó, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đến giữa nhiệm kỳ, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện xảy ra 132 vụ, đã bắt, xử lý 157 đối tượng, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 11 vụ; triệt phá trên 160 điểm tệ nạn xã hội, có gần 900 đối tượng tham gia, qua đó khởi tố 21 vụ, xử phạt hành chính 105 vụ, tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng. Về tai nạn giao thông, toàn huyện xảy ra 69 vụ, làm chết 31 người, bị thương 54 người, tăng cả 3 mặt so với giữa nhiệm kỳ trước; phát hiện 17 vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 7 vụ so giữa nhiệm kỳ trước…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>