Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

30/09/2020 | 15:30 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 30-9, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam. Đến dự có ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ sở đào tạo trong, ngoài tỉnh. 

Ông Lê Thành Long (bìa phải), Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trao Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Tại đây, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, yêu cầu tập thể Trường Cao đẳng Luật miền Nam phải ý thức hơn về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của nhà trường để xứng đáng là ngôi trường của Bộ Tư pháp tại khu vực phía Nam. Nhà trường cần xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với từng giai đoạn; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tin học đặc biệt là trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Song song đó, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn…

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh được thành lập vào năm 2010, với chức năng đào tạo trung cấp trực thuộc Bộ Tư pháp. Gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, trường đã đào tạo cho hơn 2.000 học sinh trung cấp luật trong đó, gần 80% học sinh tốt nghiệp có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, trường còn thực hiện phối hợp, liên kết đào tạo các lớp đại học, sau đại học và các lớp nghiệp vụ, bồi dưỡng ngắn hạn với gần 10.000 người tham gia. Trong đó, đã phối hợp với sở tư pháp các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Đông Nam bộ tổ chức 24 lớp nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 6.152 hòa giải viên; 25 lớp nghiệp vụ hộ tịch cho 3.198 công chức tư pháp - hộ tịch cấp huyện, xã cho 23 tỉnh khu vực phía Nam. Trường còn phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức 10 lớp chức danh tư pháp với tổng số 628 học viên theo học, liên kết với các cơ sở giáo dục, đào tạo 14 lớp đại học với 445 sinh viên…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những đóng góp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của trường thời gian qua. Ông nhấn mạnh: Nhà trường cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong thời gian 5-10 năm tới để trở thành cơ sở đào tạo nghề luật có uy tín và chất lượng của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long; chủ động đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo luật đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội và thực hiện đánh giá chất lượng theo quy định. Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về vật chất và tinh thần để nhà trường hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn phát triển mới.

Trong lễ công bố quyết định lần này, Bộ Tư pháp cũng công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam cho TS.Nguyễn Văn Phụng. Bộ Tư Pháp đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

 

 

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>