Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới

13/03/2023 | 08:20 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 27 đại biểu chính thức được triệu tập.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động bị ốm đau với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 60 triệu đồng. Qua triển khai, phát động đoàn viên tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 24 sáng kiến tham gia.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1 đoàn viên mới, đảm bảo 100% lao động đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công đoàn; hoàn thành việc cập nhật thông tin công đoàn cơ sở và 100% số lượng đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên. Ngoài ra, quan tâm công tác nữ công, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2017-2022, Công đoàn cơ sở cơ quan này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, hàng năm, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu do công đoàn cấp trên giao; hàng năm, có 70% cán bộ, công chức và người lao động đăng ký sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 15% sáng kiến được công nhận; tiếp tục duy trì và phát huy vốn tương trợ, tạo nguồn hỗ trợ giúp đoàn viên ổn định cuộc sống qua việc bảo lãnh vay vốn ngân hàng, vốn LĐLĐ tỉnh...; phấn đấu hàng năm, công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại đại hội, bên cạnh tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu 3 ủy viên Ban Chấp hành; 1 đại biểu đi dự Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh và 1 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới phải có giải pháp hiệu quả để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

Mặt khác, tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên. Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động cũng như nâng cao chất lượng công tác nữ công; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>