Công nhận thị xã Long Mỹ đạt chuẩn đô thị loại III

20/01/2020 | 08:43 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, thị xã Long Mỹ đã long trọng tổ chức lễ công bố thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III. Tham dự lễ công bố có ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Đại diện Bộ Xây dựng dự lễ công bố có ông Hoàng Vĩnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam.

Ông Lữ Văn Hùng (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao bằng công nhận đô thị loại III cho lãnh đạo thị xã Long Mỹ. Ảnh: THIÊN TRANG

Từ khi thành lập vào năm 2015 đến nay, thị xã Long Mỹ đã dành nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo đô thị ngày một khang trang. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn thị xã gần 15.000ha, trong đó đất khu vực nội thị chiếm gần 30%, đất khu vực ngoại thị chiếm 70%. Hiện nay, hạ tầng giao thông thị xã có 377km đường, các tuyến đường nội ô được mở rộng trải nhựa, lát gạch vỉa hè. Hệ thống cây xanh, vườn hoa phủ khắp, đáp ứng tiêu chuẩn của một đô thị xanh, phát triển bền vững... Số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố toàn thị xã là 19.484 hộ, chiếm tỷ lệ 48%.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 4 từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Việc đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị thời gian qua có chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ thiết thực đời sống người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 6%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2%. Thị xã đã có 4/4 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị thị xã tiếp tục củng cố, nâng chất hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại III còn đạt thấp. Dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, sản xuất nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế; đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này có 5 tập thể và 12 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Long Mỹ đạt đô thị loại III. 

THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>