Công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương: Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ

15/03/2019 | 09:57 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018.

Đại tá Nguyễn Văn Vững, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định 77 năm 2018. Ảnh: PHAN PHONG.

Năm qua, lực lượng công an -  quân sự tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, phối hợp triển khai 21 kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang,… và 18 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Điểm nổi bật trong công tác phối hợp trong năm 2018 là lực lượng công an - quân sự tỉnh đã tham mưu với Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh tổ chức diễn tập KVPT thị xã Ngã Bảy, huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp (trong đó thị xã Ngã Bảy được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn làm điểm chỉ đạo) đạt chất lượng tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch. Tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, duy trì có hiệu quả 93 mô hình bảo đảm ANTT, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 842 cuộc, có hơn 38.200 lượt người tham dự. Qua phong trào, Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an - quân sự giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, 6 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phòng, chống tội phạm góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

Lực lượng công an - quân sự cũng đã phối hợp tổ chức gần 21.300 cuộc tuần tra vũ trang, phát hiện xử lý 42 đối tượng gây rối trật tự công cộng, giải tán gần 5.800 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT, mời gọi cảm hóa giáo dục hơn 2.800 lượt đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật,… mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, 5 cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông được kéo giảm so với năm 2017, từ đó tình hình ANTT được giữ vững ổn định góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngoài ra, hai lực lượng còn phụng dưỡng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,54 tỉ đồng, cùng 574 phần quà cho đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, tết trong năm 2018.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2018.

MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>