Công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ: Khu cải tạo đã triển khai đạt gần 100%

09/08/2019 | 15:52 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 9-8, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đoàn công tác có buổi khảo sát tiến độ thi công công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và công tác chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các hạng mục công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan sớm chuẩn bị cây xanh trồng vào ngày tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh. Bố trí cây cảnh từ cổng vào theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc trước đó. Đồng thời, bố trí lại một số cây xanh trong khuôn viên cho phù hợp.

Phần trong khuôn viên hàng rào mở rộng đã thi công cơ bản hoàn thành.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, gồm 2 khu: khu cải tạo và khu mở rộng. Đối với khu cải tạo, các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà hội… đã triển khai đạt 100%. Riêng khu mở rộng, phần trong khuôn viên hàng rào mở rộng đã thi công cơ bản hoàn thành; kè ao sen thi công đạt 98%, chỉ còn lắp một đoạn lan can, hoàn chỉnh trồng hoa sen. Các hạng mục khác như chòi nghỉ - kiốt, hệ thống cấp thoát nước ngoại vi… đang triển khai. Được biết, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết khó khăn để sớm hoàn thiện các hạng mục dự án.

Tin, ảnh: THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>