Củng cố sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

23/04/2018 | 08:40 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa dự khảo sát mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành và Hội nghị thông tin, tuyên truyền và lắng nghe ý kiến Nhân dân ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Điểm chung của 2 cách làm này là ngành chức năng của huyện và lãnh đạo xã sẽ ghi nhận, đề ra biện pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị mà người dân nêu ra. Bên cạnh đó, còn lồng ghép tuyên truyền về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển ở địa phương từ đầu năm đến nay; lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế; công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023, bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020. Từ đó, cung cấp đến người dân nhiều thông tin bổ ích, cần thiết.

Theo đánh giá của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở xã Đông Phước A và Hội nghị thông tin, tuyên truyền và lắng nghe ý kiến Nhân dân ở xã Long Thạnh mang lại hiệu quả rất thiết thực, nhất là nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được ngành chức năng ghi nhận, đề ra hướng giải quyết cụ thể, hợp lý. Qua đó, người dân càng tin tưởng, tín nhiệm đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền ở địa phương, góp phần củng cố sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>