Cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Báo Hậu Giang đoạt 2 giải

13/10/2017 | 08:49 GMT+7

(HG) - Trong 11 giải dành cho thể loại báo in (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích), Báo Hậu Giang đoạt 2 giải với loạt bài “Lo tiêu chí hộ nghèo mới” (tác giả Bích Châu) đoạt giải C và loạt bài “Kinh nghiệm giảm nghèo của tỉnh từng có tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất đồng bằng sông Cửu Long” (tác giả Cẩm Lình) đoạt giải khuyến khích. Lễ trao giải đã được tổ chức vào chiều hôm qua (12-10), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, được phát động vào tháng 1-2017. Qua hơn 9 tháng, đã có hàng trăm tác phẩm báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh, báo ảnh gửi về tham gia. Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; cơ chế chính sách và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phản ánh thành tựu trong công tác giảm nghèo bền vững; thực trạng khó khăn, bất cập của cơ chế chính sách, các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo. Gương điển hình (địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình), mô hình mới, cách làm mới, ý tưởng hiệu quả trong công tác giảm nghèo...

Giải báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được tổ chức với 5 loại hình báo chí: Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử. Trừ thể loại báo in có nhiều hơn 2 giải khuyến khích, các thể loại còn lại mỗi thể loại được trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích. Hàng năm, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 10.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>