Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018: Hơn 400 sản phẩm gửi dự thi cấp huyện

23/04/2018 | 08:24 GMT+7

(HG) - Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2018 (cuộc thi) vừa hoàn thành chuyến khảo sát tiến độ triển khai cuộc thi của 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Qua khảo sát thực tế, các địa phương đều triển khai cuộc thi đúng tiến độ, thành lập ban tổ chức đủ thành phần ngành chức năng tham gia, xây dựng được kế hoạch, quyết định, thể lệ cuộc thi. Hầu hết các đơn vị đều thu hút 100% trường học trên địa bàn tham gia, chỉ có 3 đơn vị là huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh chưa cập nhật hết số lượng trường tham gia, chỉ chiếm tỷ lệ 27-51% số trường tham gia. Tính đến giữa tháng 4, cấp huyện nhận được hơn 400 sản phẩm tham gia, nhiều nhất là huyện Châu Thành A với 83 sản phẩm, còn huyện Châu Thành chưa cập nhật số lượng sản phẩm. Số kinh phí mà các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị dành cho tổ chức, trao giải cuộc thi dao động từ 35,9-81,8 triệu đồng. Qua đây, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều kiến nghị cho cuộc thi là nên cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đoạt giải, triển khai sớm hơn để các em có thời gian chuẩn bị và không bị ảnh hưởng bởi nhiều cuộc thi khác, bỏ tỷ lệ số trường tham gia… Ban tổ chức cuộc thi đã hướng dẫn và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của 8 đơn vị, trong đó không thể bỏ chấm điểm tỷ lệ trường tham gia vì đó là cơ hội để tỉnh tìm kiếm nhân tài, cũng như khuyến khích cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút tất cả các đối tượng tham gia.

TRÚC ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>