Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy

10/10/2019 | 20:35 GMT+7

(HG) - Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi tiếp xúc trên 100 cử tri thị trấn Nàng Mau và các xã Vị Thủy, Vị Trung, xã Vị Thắng của huyện Vị Thủy.

Tại đây, đoàn đã ghi nhận 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri, như: nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay bị xuống cấp cần nâng cấp, sửa chữa; một số tuyến điện ở xã Vị Thủy đã thi công xong nhưng chưa đóng điện cho người dân sử dụng nên cần thông báo cho bà con biết; sau khi ngành chức năng tiến hành khảo sát để đầu tư xây dựng một số tuyến ống cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng ở các địa phương, nhưng không thấy triển khai thi công đã gây bức xúc cho bà con; xử lý các xe tải trọng lớn đi vào khu I chợ Nàng Mau làm xuống cấp mặt đường, dù đã có biển cấm; rác thải nhựa tại các dòng kênh trên địa bàn huyện đang rất nhiều, tỉnh cần thí điểm thành lập đội thu gom, xử lý; cử tri cũng thắc mắc việc Trung tâm Y tế huyện điều trị nội trú bắt người bệnh phải đóng tạm ứng 500.000 đồng và điểm giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện gây mất vẻ mỹ quan cần chấn chỉnh; quan tâm củng cố lại mô hình cổng rào an ninh tại các địa phương để đảm bảo tình hình an ninh - trật tự,…

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Ảnh: VẠN SANH

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của huyện cùng chính quyền địa phương quan tâm, sớm giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra, nhất là việc phối hợp nâng cấp sửa chữa các tuyến đường nông thôn xuống cấp, về lâu dài huyện nên xem xét đầu tư một số công trình trọng điểm bức xúc cho bà con; giải quyết triệt để tình trạng xe quá tải trọng chạy vào khu I chợ Nàng Mau làm hư hỏng mặt đường; có phương án củng cố các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả, đặc biệt là mô hình cổng rào an ninh…

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang cùng đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc với cử tri xã Đại Thành, xã Tân Thành và phường Ngã Bảy của thị xã Ngã Bảy. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thị xã Ngã Bảy.

Thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thanh Thủy đã thông báo những nội dung chính của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8; báo cáo một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang từ kỳ họp thứ 7 đến nay và thông báo nội dung trả lời của các bộ, ngành về những kiến nghị của cử tri Hậu Giang. Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã cũng thông báo ý kiến trả lời của các ngành về những kiến nghị của cử tri trước đây, kết quả kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND thị xã vừa qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thời gian gần đây, nhất là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đại biểu dân cử. Đồng thời, cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: quan tâm đầu tư cho sản xuất nông nghiệp; đầu tư cho lưới điện nông thôn; chính sách bảo hiểm y tế và tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh; cần xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tình trạng xâm hại trẻ em và bán hàng giả hàng kém chất lượng; chính sách xã hội; tình hình an ninh mạng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm pháp luật tại địa phương, đơn vị... Các ý kiến đã được đại diện các sở, ngành tỉnh và thị xã Ngã Bảy trả lời. Riêng những nội dung vượt thẩm quyền đại biểu Quốc hội ghi nhận để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV sắp tới.

 VẠN SANH - HOÀI TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>