Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I thành công tốt đẹp

29/07/2020 | 17:14 GMT+7

Bà Mã Thị Tươi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HGO) - Ngày 29-7, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh diễn ra phiên chính thức. Dự đại hội có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Ông Lê Tiến Châu (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận hoa sau khi tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Trong chương trình làm việc ngày 29-7, đại hội thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; đại biểu thảo luận, tham luận tại hội trường; báo cáo đề án nhân sự, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025…

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nổi bật là tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95,26%, vượt 0,26% so nghị quyết; m70 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảngđảng viên mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và các lớp chuyên đề, đạt 250% nghị quyết; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh mở 9 lớp trung cấp lý luận chính trị, đạt 128,57% nghị quyết; kết nạp 1.283 đảng viên, đạt 190,46% nghị quyết; thành lập được 11 tổ chức cơ sở đảng, đạt 220% nghị quyết...

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng luôn xác định xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó luôn lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác quy hoạch, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ luôn được chú trọng, kịp thời xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Từ những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 : “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và năng lực hành động của cán bộ, đảng viên; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá Đảng bộ Khối đã khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nguyên nhân là do Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.

Để phát huy kết quả đạt được, ông Lê Tiến Châu đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Khối cần quan tâm lãnh đạo và đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thường xuyên chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức, nhất là tổ chức cơ sở đảng và các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, tình hình nội bộ của các đơn vị để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa…

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, công tâm, khách quan, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 35 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Bà Mã Thị Tươi tái đắc cử Bí thư, các ông Trương Quốc Hải và Huỳnh Văn Phước tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, trong đó ông Lê Trung Chính làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>