Đại hội điểm Chi bộ 3 (Đảng ủy Cục Thuế) thành công

18/06/2019 | 16:31 GMT+7

(HGO) - Đại hội Chi bộ 3 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022, trực thuộc Đảng ủy Cục Thuế tỉnh (điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) vừa kết thúc thành công vào sáng ngày 18-6. Dự đại hội có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh…

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu rút kinh nghiệm tại đại hội.

Đánh giá về đại hội, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng công tác tổ chức, điều hành, thảo luận, bầu cử tại đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, quy trình.

Đại hội Chi bộ 3 biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022.

Thống nhất với báo cáo rút kinh nghiệm của Tổ giúp việc cho Tỉnh ủy tại đại hội, ông Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu cấp ủy liên quan tới đây khi chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đại hội và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và sát hợp với tình hình thực tế của chi bộ; công tác chuẩn bị nhân sự chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thật sự dân chủ, chu đáo, chặt chẽ. Bí thư chi bộ phải ký ban hành, cho số văn bản theo nhiệm kỳ và ngày ban hành văn bản trước khi diễn ra đại hội.

Đại hội Chi bộ 3 bầu cấp ủy khóa mới.

Về các thảo luận và nhận xét sau đại hội, ông Huỳnh Thanh Tạo nhấn mạnh, phát biểu của lãnh đạo đảng ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội có thể dài hay ngắn tùy thời gian đại hội, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc. Riêng các phát biểu tham luận cần có sự chuẩn bị văn bản và thể hiện như văn nói; ý kiến thảo luận tại đại hội cần cân đối cho phù hợp.

Cấp ủy khóa mới Chi bộ 3 nhận hoa từ Đảng ủy Cục Thuế và ra mắt trước đại hội.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy liên quan cần chủ động chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đại hội chi bộ, đây là tiền đề quan trọng cho thành công tiếp theo của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thống nhất tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở tỉnh vào cuối tháng 8 năm nay.

Báo cáo tại đại hội, Chi bộ 3 thông tin, nhiệm kỳ IV (2017-2020), đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể là lãnh đạo thực hiện dự toán thu nội địa, thanh tra thuế, kiểm tra tại doanh nghiệp các năm đều đạt trên 100%... Công tác đào tạo, bồi dưỡng được cấp ủy quan tâm cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đảng viên; nội bộ đoàn kết. Chi bộ cũng triển khai thực hiện nhiều nội dung về học tập, làm theo gương Bác sát thực tế, như đảng viên tích cực giải quyết thủ tục hành chính về thuế, những vướng mắc của người nộp thuế; luôn thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình; chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan; luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, không ỷ lại, đùn đẩy người khác...

Đại hội đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới, đó là kiểm tra tại doanh nghiệp đạt 100% số lượng doanh nghiệp phải kiểm tra theo kế hoạch Tổng cục Thuế giao; kiểm tra, phân tích hồ sơ khai thuế theo danh sách rủi ro đã được lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt đạt 100% hồ sơ được duyệt hàng năm; hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%... Đồng thời, kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu, sáng tạo, phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Ông Đoàn Văn Nam, Bí thư Chi bộ 3 khóa IV, tái đắc cử Bí thư Chi bộ 3 khóa V.

Tin, ảnh: T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>