Đại hội Mặt trận huyện Châu Thành A thành công tốt đẹp

15/03/2019 | 10:00 GMT+7

(HG) - Dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai (phiên họp cuối) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra sáng ngày 14-3, ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá Mặt trận huyện Châu Thành A đã thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Huỳnh Hữu Kế (bìa trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Ông Huỳnh Hữu Kế nhấn mạnh, nổi bật của Mặt trận huyện là quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn nhiệm vụ của Mặt trận với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thường xuyên củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà giai đoạn 2014-2019. Cụ thể là vận động hỗ trợ xây dựng 436 căn nhà đại đoàn kết; vận động Nhân dân đóng góp thực hiện các công trình an sinh xã hội, trị giá hơn 89,9 tỉ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 7,75% vào đầu năm 2014 xuống còn 4,08% như hiện nay.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Huỳnh Hữu Kế đề nghị Mặt trận huyện Châu Thành A đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tiếp tục vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và tăng cường hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, để tạo nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới và một số xã đạt nông thôn mới nâng cao…

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-3. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đề ra chương trình, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của nhiệm kỳ mới. Trong đó, mục tiêu hướng tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đặc biệt là huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng huyện nhà đến năm 2020 là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2024 là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 với 59 vị; cử 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX. Ông Trần Hoàng Phượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>