Đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, hậu cần, phòng chống dịch bệnh trong đợt bầu cử

09/05/2021 | 17:01 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các sở, ngành liên quan có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Bình Thành, xã Hòa Mỹ, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, các biểu bảng, thông tin tuyên truyền về bầu cử và khu vực niêm yết tiểu sử người ứng cử.

Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử (23-5-2021) tại các điểm đến được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Qua trò chuyện với người dân, đa số bà con cũng quan tâm và hiểu biết rõ về đợt bầu cử lần này. Theo báo cáo, huyện Phụng Hiệp đã thành lập được 12 ban bầu cử cấp huyện; 108 ban bầu cử cấp xã; 261 tổ bầu cử khắp toàn huyện, trong đó có 163 tổ bầu cử mượn nhà dân, 59 tổ bầu cử là nhà văn hóa, 34 tổ bầu cử tại điểm trường, 2 tổ bầu cử tại đình, miếu, 1 tổ tại trạm bảo vệ rừng, 1 tổ tại trung tâm văn hóa, 1 tổ tại công an, quân sự huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã đề nghị ủy ban bầu cử các cấp trong xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác hậu cần, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trước, trong bầu cử; lưu ý những cử tri lớn tuổi để hỗ trợ bà con tham gia bầu cử đúng, đủ… Song song đó, địa phương cần quan tâm xử lý tốt các trường hợp khiếu kiện, kể cả trong giai đoạn bầu cử nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực. Hy vọng với sự chuẩn bị tốt này, hơn 153.500 cử tri huyện Phụng Hiệp sẽ hoàn thành tốt, đúng, đủ việc bỏ phiếu bầu cử diễn ra ngày 23-5 tới.

- Cùng buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cũng đã đến làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp về tình hình triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của huyện. Huyện có 408 doanh nghiệp nhưng chỉ còn 261 đang hoạt động và 44 hợp tác xã. Nhìn chung, đa số doanh nghiệp và hợp tác xã đều chưa nộp báo cáo thống kê.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chỉ đạo ngành thuế, ngành tài chính huyện chịu trách nhiệm trực tiếp mời doanh nghiệp, hợp tác xã để vận động thực hiện đúng; phải có phân công con người cụ thể, dự trù kế hoạch từng lộ trình làm việc với doanh nghiệp; phải có mốc điểm chốt để đến trước ngày 30-5 phải có đủ phiếu điều tra, số lượng doanh nghiệp kê khai theo quy định.

TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>