Đảng bộ huyện Long Mỹ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XII

22/07/2020 | 08:20 GMT+7

Bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

(HG) - Ngày 21-7, Đảng bộ huyện Long Mỹ tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến dự.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NHẬT TÂN

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho rằng, đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước nói chung, huyện Long Mỹ nói riêng đã thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tổng kết chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Với ý nghĩa đó, các đại biểu chính thức về dự đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để tham gia tích cực, có hiệu quả vào nội dung, chương trình đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long Mỹ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt cơ bản 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước khoảng 3.687 tỉ đồng, đạt 122,6% nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 gần 38,5 triệu đồng, tăng hơn 10,3 triệu đồng so năm 2015; xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 200% nghị quyết, các xã còn lại đạt từ 12-14 tiêu chí.

Cũng trong 5 năm qua, huyện đầu tư 293 công trình, dự án với tổng kinh phí gần 607 tỉ đồng. Nhiều công trình đưa vào sử dụng đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo địa phương như: công trình nâng cấp Đường tỉnh 930, 930B, tuyến Xà Phiên - Vịnh Chèo, tuyến đê ngăn mặn Vị Thanh - Long Mỹ. Đảng bộ huyện còn phối hợp với ngành chức năng mở hơn 90 lớp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho gần 2.450 học viên tham gia, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 8,19%, đạt 126% nghị quyết...

Đảng bộ huyện cũng luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng được tiến hành có nề nếp, số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm là 65,6%, đạt hơn 131% nghị quyết; kết nạp 557 đảng viên, đạt 111,4% nghị quyết. Công tác dân vận được đổi mới, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, qua đó tạo sự phấn khởi trong Nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, các đại biểu chính thức dự đại hội đã tiến hành bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 4.343 tỉ đồng; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội cả nhiệm kỳ đạt 7.822 tỉ đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới 100 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội và tai nạn giao thông; kết nạp 200 đảng viên...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Long Mỹ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt các chỉ tiêu đề ra ở nhiệm kỳ mới, ông Huyến yêu cầu Đảng bộ huyện cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, nhất là nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng ven bãi bồi bên ngoài đê bao ngăn mặn; phát triển du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng; tranh thủ huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, tập trung xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhất là làng nông thôn mới ở xã Lương Tâm.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy còn lưu ý, Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính...

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>