Địa phương cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

17/11/2017 | 08:09 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 16-11, tại ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 và Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017). Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân trong ấp đến tham dự.

Người tốt việc tốt tiêu biểu nhận giấy khen của UBND thị trấn Mái Dầm.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con đã cùng ôn lại truyền thống Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghe ấp báo cáo về thành tích tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Ấp hiện có 513 hộ gia đình văn hóa, đạt 96,98% (tăng 14 hộ so với năm 2016); 149 gương người tốt việc tốt, trong đó có 14 gương người tốt việc tốt tiêu biểu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,40%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm được giữ vững; các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định khi tham gia giao thông, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, ông Đồng Văn Thanh biểu dương kết quả đạt được của ấp trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Dịp này, UBND thị trấn trao giấy khen cho các gương người tốt việc tốt tiêu biểu trên địa bàn ấp; trao 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

Tin, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>