Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về công tác nội chính năm 2018

16/03/2018 | 15:18 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 16-3, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do ông Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Phạm Gia Túc (đứng), Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy đã chủ động, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, nổi cộm liên quan đến quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh cũng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 16% so cùng kỳ; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được quan tâm, tỷ lệ giải quyết án đạt khá cao, đảm bảo đúng pháp luật, không có oan, sai. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 84%; tỷ lệ giải quyết án của viện kiểm sát đạt 67,6%; tòa án đạt 44,5%; thi hành án dân sự giải quyết được 1.127 việc với số tiền 25,4 tỉ đồng.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh tiến hành 6 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện vi phạm số tiền 19 triệu đồng, qua đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước và xử lý hành chính 1 tổ chức, 1 cá nhân; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 59%,…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Gia Túc đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Từ đây đến cuối năm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Hậu Giang cần quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường vai trò, sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, qua đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, tạo sự minh bạch, rõ ràng để hạn chế tham nhũng. Bên cạnh đó, tỉnh phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan tích cực, chủ động phối hợp, làm việc, trao đổi, cung cấp tài liệu, thông tin theo quy định cho Ban Nội chính Tỉnh ủy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>